Nhận “quả đắng” khi xem nhẹ chính sách BHXH

2015-11-22 10:06:25 0 Bình luận
Doanh nghiệp (DN) né tránh hoặc không quan tâm đến chính sách BHXH cho người lao động (NLĐ) với cái lợi trước mắt là “né” được khoản tiền đóng BHXH hàng tháng, NLĐ cũng không đòi hỏi. Đến khi gặp chuyện bất trắc như tai nạn lao động thì cả NLĐ và DN đều gánh thiệt hại nặng nề.



Gánh nặng đè lên gia đình người lao động

Hơn nửa tháng sau vụ tai nạn lao động tại cơ sở Lưu Gia Nghi (đóng tại đường Chiến Lược, khu phố 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) diễn ra, những công nhân (CN) làm việc ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Hậu quả của vụ tai nạn này là 2 nữ CN ra đi vĩnh viễn, 1 nữ CN bị đa chấn thương, 1 người khác bị chấn thương sọ não. Đến viếng đám tang 2 nữ CN là nạn nhân của vụ tai nạn lao động trên, ai ấy đều xót xa khi chứng kiến gia cảnh khó khăn của hai chị. Hai chị đều là những lao động chính trong gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh chị em. Các chị làm việc ở cơ sở này được trả tiền công theo ngày, lãnh lương theo tuần. 4 nữ CN này làm việc trên dưới 10 năm ở cơ sở Lưu Gia Nghi nhưng cả 4 người đều không được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Chị Lê Thị Cúc - người bị đa chấn thương trong vụ tai nạn - cho biết, hiện tại mọi chi phí điều trị đều được người chủ của cơ sở Lưu Gia Nghi chi trả. Tuy nhiên, điều chị lo lắng chính là sau khi xuất viện, sức khỏe không còn được như trước, chị không biết làm gì để có tiền sinh sống, trong khi hơn 10 năm làm việc chị không được tham gia BHXH nên chị xem như không có “của để dành”.

Trước đây, BV Chợ Rẫy cũng tiếp nhận một trường hợp nam CN bị phỏng do nước nung thép đổ lên người, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng nam CN cũng không qua khỏi. Phía Cty cho biết: “Vì nghĩ rằng chỉ cần trả lương cao cho NLĐ là được, cũng không thấy NLĐ yêu cầu nên Cty cũng không quan tâm, chỉ đến khi NLĐ bị tai nạn lao động, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, NLĐ chết thì Cty mới hiểu hết được thế nào là “an sinh” của chính sách BHXH”.

Không nên chờ nước đến chân mới nhảy!

Nhiều trường hợp khác mặc dù tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ nhưng vì không hiểu luật nên khi xảy ra tai nạn lao động, thay vì giải quyết, DN lại tìm cách né tránh khiến cho NLĐ bị thiệt thòi.

“Cty đóng BHXH cho NLĐ đầy đủ nhưng khi thấy vụ tai nạn lao động quá nghiêm trọng, CN bị liệt nửa người thì chúng tôi không dám báo cáo sự việc vì sợ trách nhiệm, kiểu giống như đánh người gây thương tích”, đại diện Cty D (Bình Dương), chia sẻ về trường hợp của anh N bị tai nạn lao động nhưng Cty không khai báo để NLĐ được hưởng trợ cấp BHXH.

Anh N được phân công làm vệ sinh mái của nhà xưởng, trong lúc làm việc, do không được trang bị bảo hộ lao động, anh bị ngã từ mái xưởng xuống đất, dẫn đến liệt nửa người. Khi đưa anh N đến bệnh viện, công ty cho người khai báo anh N bị tai nạn sinh hoạt, sau đó công ty trả mọi chi phí viện phí cho anh N mà không làm thủ tục để anh được hưởng BHXH dù gần 3 năm qua, từ khi ký HĐLĐ với anh N, công ty đã tham gia đóng BHXH đầy đủ.

“Khi NLĐ khiếu nại đến báo chí, gặp và làm việc với báo chí, nghe giải thích từ phía phóng viên, luật sư hỗ trợ pháp lý cho NLĐ thì chúng tôi mới hiểu. Nếu chúng tôi hiểu luật, làm đúng thủ tục thì bây giờ cả NLĐ và Cty sẽ không phải khổ như thế này. Nhưng dù muộn thì chúng tôi vẫn sẽ làm để NLĐ nhận được quyền lợi của mình. Đây cũng là một bài học cho cách quản lý của chúng tôi”, đại diện Cty chia sẻ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...